Kết quả tìm kiếm cho "60 người"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11136
Chiều 1/10, Hội Nông dân xã Thạnh Lộc (An Giang) phối hợp Ban Trị sự Miếu Bà Tà Ben (ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc) tổ chức trao quà cho hội viên nông dân nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.
Phường Chi Lăng hiện có 2.656 người từ 60 tuổi trở lên. Trong quý III/2026, địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 770 lượt người cao tuổi, gia đình chính sách và người khuyết tật; trao 133 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Sau hai lần rửa phổi nhưng bệnh vẫn tái phát, người đàn ông 60 tuổi được Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện mang một loại vi khuẩn rất hiếm và được điều trị thành công trong sáu tháng.
Gần 400 chức sắc, chức việc, người có uy tín và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 xã, phường biên giới của An Giang được phổ biến các chính sách mới về giáo dục, trường nội trú, văn hóa - xã hội, nông thôn và dân tộc, miền núi.
Cùng với việc được bảo đảm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và vật chất, người cao tuổi cần tiếp tục được phát huy tri thức, kinh nghiệm và vai trò trong gia đình, cộng đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
Ngày 30/9, bác sĩ Chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đơn vị vừa điều trị thành công trường hợp mắc bệnh tích protein phế nang tái phát nhiều lần nhờ phát hiện tác nhân gây bệnh hiếm gặp.
Ba năm từ SHBFinance sang SFinance đánh dấu quá trình xây dựng lại nền tảng tăng trưởng, với trọng tâm vào khách hàng, quản trị rủi ro và công nghệ.
Với việc giảm sử dụng hóa chất, tận dụng phụ phẩm, chế phẩm sinh học, nhiều nông dân An Giang đang chuyển sang sản xuất xanh để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều lao động nông thôn ở An Giang nhận cấy, dặm lúa, làm cỏ, vác lúa, hái xoài... Mỗi công việc kéo dài theo mùa vụ nhưng giúp người dân có thêm thu nhập ngay tại quê nhà.
Nước nổi về, nhiều cánh đồng ở An Giang ngập sâu, nhưng trên những bờ bao còn cao ráo, nông dân vẫn tranh thủ trồng màu, hái sản vật tự nhiên để có thêm thu nhập.